Máy bay Malaysia Airlines hạ cánh khẩn cấp

Ngày 12/6, máy bay mang số hiệu MH148 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 300 hành khách đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay thành phố Melbourne (Australia) sau khi hệ thống trên máy bay phát tín hiệu báo cháy động cơ.

Một máy bay của hãng Malaysia Airlines.


Sự cố xảy ra chỉ vài phút sau khi chiếc máy bay cất cánh rời sân bay ở Melbourne vào lúc 2 giờ 16 phút chiều theo giờ địa phương (4 giờ 16 phút giờ GMT) trong hành trình tới thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Đèn báo cháy trong buồng lái phát sáng và phi công lái máy bay quay lại hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực cứu hộ hàng không ở sân bay Melbourne.

Cơ quan dịch vụ hàng không Australia (ATSB) cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn sau khi xả bớt nhiên liệu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có dấu vết động cơ máy bay bị cháy. Tuy nhiên, Cơ quan An toàn Giao thông Australia cho biết các bước kiểm tra vẫn đang được tiến hành để xác định rõ nguyên nhân.

Trong vòng hơn một năm qua, hãng hàng không Malaysia Airlines phải hứng chịu hai thảm hoạ hàng không.

Tháng 3/2014, chuyến bay số hiệu MH370 đột ngột biến mất một cách bí ẩn ở khu vực Nam Ấn Độ Dương, và 4 tháng sau đó, chiếc máy bay thực hiện chuyến bay số hiệu MH17 lại bị rơi tại miền Đông Ukraine .




TTXVN/Tin tức
Malaysia Airlines tuyên bố phá sản
Malaysia Airlines tuyên bố phá sản

Hãng hàng không Malaysia Airlines hiện đã "phá sản về mặt lý thuyết” sau khi gặp phải 2 thảm họa hàng không liên tiếp vào năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN