Malaysia xét xử 3 đối tượng âm mưu gia nhập IS

Ngày 23/10, tòa án hình sự tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đã buộc tội 3 đối tượng âm mưu gia nhập nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang giao chiến ở Iraq và Syria.

Các tay súng IS đang cố gắng kêu gọi nhiều người Malaysia gia nhập nhóm khủng bố này. Ảnh: AP


Theo cáo trạng, 3 người đàn ông gồm kiến trúc sư Mohd Syafrein Rasid (26 tuổi) ở Kuantan, bang Pahang, doanh nhân Mohd Rosmadi Che Daud (42 tuổi) ở Ipoh, bang Perak, và kỹ sư Mohamad Yusoffe Ishak (26 tuổi) ở Arau, bang Perlis, bị bắt hôm 25/9 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi chuẩn bị đáp chuyến bay tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để gia nhập IS.

Công tố viên Shukor Abu Bakar cho biết những đối tượng trên bị cáo buộc ủng hộ một "nhóm khủng bố" và hình phạt cao nhất cho tội danh này là tù chung thân.

Thẩm phán Aizatul Akmal Maharani đã quyết định chuyển vụ án lên Tòa án Tối cao vào ngày 30/11. Các bị cáo không được phép bảo lãnh để tại ngoại.


T.N

Bị chặt đầu hoặc gia nhập IS
Bị chặt đầu hoặc gia nhập IS

Những kẻ cực đoan đã tiến vào các khu làng và bắt những người đàn ông trong làng phải lựa chọn: chết hay gia nhập IS. Chúng còn sử dụng một loại thuốc kích thích để khiến các chiến binh sẵn sàng trở thành những “quả bom sống”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN