London náo loạn vì người đeo mặt nạ biểu tình

Hàng nghìn người đeo mặt nạ Guy Fawkes, do nhóm Anonymous kêu gọi, tụ tập biểu tình trên nhiều tuyến phố ở London trong "Bonfire Night" (đêm đốt lửa), khiến thủ đô của nước Anh náo loạn.

Những người đeo mặt nạ nham hiểm thách thức cảnh sát.


Lực lượng cảnh sát chống bạo động trong tư thế sẵn sàng do lo ngại cuộc biểu tình của nhóm Anonymous sẽ phong tỏa làm tắc nghẽn đường phố London.

Đám đông biểu tình đi qua trung tâm thủ đô London trong đêm 5/11, xô đẩy người mua sắm trên phố, la hét, đập phá xe cộ làm cho người đi đường hoảng loạn.

Cuộc biểu tình, có tên gọi "Biểu tình triệu mặt nạ", là một trong số hàng trăm cuộc biểu tình được tổ chức cùng thời điểm ở các thành phố trên khắp thế giới.

Những người biểu tình đeo mặt nạ Guy Fawkes nham hiểm, nổi tiếng trong bộ phim “V for Vendetta” bắt đầu tụ tập ở Quảng trường Trafalgar, giương cao băng rôn, biểu ngữ, trước khi tiến về phía Tòa nhà Quốc hội lúc 6h30 tối (giờ địa phương). Tuyên ngôn của nhóm biểu tình nêu rõ họ đấu tranh chống lại sự giám sát, vi phạm quyền con người của chính phủ.

Tính đến nửa đêm, khoảng 10 người biểu tình quá khích đã bị cảnh sát bắt giữ.

Những hình ảnh về cuộc biểu tình:

Nam diễn viên hài Russel Brand tham gia đám đông biểu tình.


Người biểu tình giằng co với cảnh sát chống bạo động.


Họ xô đẩy hàng rào an ninh trong khi hô to khẩu hiệu "Một giải pháp, Một cuộc cách mạng".



Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Vivien WestWood xuất hiện trong nhóm biểu tình.


Một người biểu tình bị tình nghi hành hung một nữ cảnh sát bị bắt giữ bên ngoài Điện Buckingham.


Cảnh sát chống bạo động trong tư thế sẵn sàng.



Cuộc biểu tình được tổ chức vào đêm Guy Fawkes của Anh, và nhiều người trong số những người biểu tình đeo mặt nạ trắng của người đàn ông âm mưu lật đổ Vua James I, và nhiều thành viên trong Quốc hội năm 1605.



Người biểu tình giơ khẩu ngữ: "Chúng tôi là Anonymous".



Xem video cảnh sát và người biểu tình đụng độ:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Hạnh Nhân (Theo Daily Mail)
Cảnh sát Đức đụng độ với người biểu tình
Cảnh sát Đức đụng độ với người biểu tình

Khoảng 2.500 người hâm mộ bóng đá quá khích cùng một số phần tử cực đoan từ nhiều nơi đã tụ tập tại Cologne nhằm phản đối những người Hồi giáo Salafi ở Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN