Liên quân tiếp tục không kích mỏ dầu của IS ở Syria

Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London (Anh) ngày 26/9 thông báo lực lượng liên quân do Mỹ chỉ huy đã tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào các mỏ dầu do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát ở miền Đông Syria.

Một chiếc F/A-18C Hornet của không quân Mỹ chuẩn bị cất cánh từ Vịnh Arập để thực hiện các cuộc không kích tại Syria. Ảnh: EPA


Theo nguồn tin trên, một cuộc không kích đã nhằm vào cơ sở dầu mỏ al-Tanak ở tỉnh Deir al-Zor, giáp biên giới với Iraq.

Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng tên lửa do các lực lượng do Mỹ chỉ huy tiến hành đã nhằm vào khu vực al-Quriyah, phía Đông Deir al-Zor.

Deir al-Zor từng là tỉnh sản xuất dầu mỏ chủ lực trước khi bùng phát cuộc xung đột ở Syria hơn 3 năm trước, nhưng hiện gần như hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của IS.

SOHR cho biết tính đến thời điểm này, chiến dịch không kích đã tiêu diệt ít nhất 140 phần tử thánh chiến và làm 13 dân thường thiệt mạng.


TN (Theo Reuters/AFP)
Saudi Arabia, UAE dẫn đầu đợt không kích mới ở Syria
Saudi Arabia, UAE dẫn đầu đợt không kích mới ở Syria

Các máy bay tiêm kích của Saudi Arabia và UAE đóng vai trò dẫn đầu trong đợt không kích mới nhất nhằm vào các mục tiêu tại Syria của IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN