Liên minh châu Âu giành giải Nobel Hòa bình 2012

Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 đã quyết định tặng Liên minh châu Âu (EU) giải Nobel Hòa bình 2012 nhờ có vai trò quan trọng trong đoàn kết các nước châu Âu trong một thời gian dài 6 thập kỷ kể từ khi thành lập.


Trụ sở EU. Ảnh: Internet


Các nhà quan sát cho rằng giải Nobel Hòa bình là một động lực thúc đẩy tinh thần của EU trong bối cảnh khối này đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng nhất từ trước tới nay.


Theo Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển, EU được vinh danh nhờ khả năng tái thiết sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 và nhờ vai trò ổn định các quốc gia kể từ sau khi Bức tường Béclin sụp đổ năm 1989.


Chủ tịch Nghị viện châu Âu, ông Martin Schulz, cho biết trên trang Twitter rằng ông cảm thấy thực sự cảm động và vinh dự với phần thưởng này dành cho EU.

 

Thùy Dương

Cha đẻ 'Báu vật của đời' đoạt Nobel Văn học 2012
Cha đẻ 'Báu vật của đời' đoạt Nobel Văn học 2012

Vượt qua ứng viên sáng giá là nhà văn Haruki Murakami của Nhật Bản (tác giả tiểu thuyết “Rừng Na Uy”) nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đã xuất sắc giành giải Nobel Văn học 2012 nhờ những tác phẩm văn học “kết hợp chủ nghĩa hiện thực huyền ảo với các câu chuyện dân gian, lịch sử và đương đại”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN