Lễ hội Ná Nhèm của người Tày, Lạng Sơn

Ngày 14/2, tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn diễn ra lễ hội Ná Nhèm của đồng bào Tày.

Dọn đường cho đoàn quân đi.

Tái hiện trận đánh trên cánh đồng.

Thổi ống nứa gọi nước về.

Lễ rước nước.

Rước cây cầu cho mùa màng năm mới bội thu.

Rước linh vật lên đền tế lễ.

Cắm gươm xuống đất sau khi chiến thắng trở về.


Ná Nhèm trong tiếng Tày có nghĩa là “mặt nhọ”. Lễ hội Ná Nhèm tái hiện sự tích đánh giặc và tín ngưỡng nông nghiệp (cầu mùa màng). Lễ hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi dậy giá trị truyền thống tốt đẹp, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết cộng đồng, cũng như cầu mong những điều tốt lành, mùa màng bội thu...


Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đã có lúc lễ hội Ná Nhèm đứng trước nguy cơ thất truyền, nhưng giờ đây lễ hội dân gian độc đáo này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và địa phương phục dựng và tổ chức.


Bài và ảnh: Trọng Thủy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN