Chiều 5/8/2013, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đang thăm chính thức Việt Nam.
Đồng chí Vương Nghị đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả cuộc hội đàm với đồng chí Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, khẳng định lãnh đạo Đảng và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn cùng với Việt Nam tăng cường mở rộng, đi sâu hợp tác trên mọi lĩnh vực theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt” nhằm không ngừng làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Vương Nghị sang thăm Việt Nam, chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc; đánh giá cao những bước phát triển mới tích cực của quan hệ Việt-Trung trong thời gian qua.
Tổng Bí thư hoan nghênh kết quả hội đàm thực chất giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao của hai nước; khẳng định thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc là chủ trương nhất quán và cũng là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; mong muốn hai bên nỗ lực cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường hợp tác hiệu quả, thiết thực trên mọi lĩnh vực, giải quyết thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các văn kiện liên quan đã ký giữa hai nước, nhằm đưa quan hệ hữu nghị Việt - Trung phát triển theo quỹ đạo ổn định, lành mạnh, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.
*Chiều 5/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tích cực cụ thể hóa những thỏa thuận mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác toàn diện, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cũng như thúc đẩy những lĩnh vực mà hai bên còn nhiều tiềm năng về xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án kết nối giao thông hai nước...
Đề cập về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên giải quyết những vấn đề còn nhận thức khác nhau thông qua đàm phán hòa bình, xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh trên tinh thần xây dựng, không để các vấn đề này ảnh hưởng đến quan hệ chung giữa hai nước cũng như hòa bình, ổn định tại Biển Đông. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, hai bên cần kiên trì giải quyết tranh chấp trên biển trên cơ sở Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
*Chiều 5/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-5/8/2013.
Hoan nghênh Bộ trưởng Laurent Fabius sang thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius.
Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và khoa học công nghệ; đồng thời mong muốn phía Pháp hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mà Pháp có ưu thế về công nghệ như cơ sở hạ tầng, năng lượng, giao thông, y tế, nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa, khoa học công nghệ, tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam...
* Chiều 5/8, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius đang thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam và Pháp có mối quan hệ gắn bó lâu đời về lịch sử, văn hóa; đánh giá cao vai trò của Pháp với vị trí là thành viên chủ chốt trong Liên minh và Nghị viện châu Âu.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đánh giá cao và bày tỏ mong muốn Pháp tiếp tục duy trì cam kết ODA ở mức cao cho Việt Nam; đồng thời khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ quan hệ hợp tác với Pháp; mong muốn Pháp tăng cường vai trò quan trọng của mình ở khu vực Đông Nam Á và Việt Nam sẵn sàng là “cầu nối” để Pháp phát triển quan hệ với các nước trong khu vực.
*Chiều 5/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Panthep Klanarongran, Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC) đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên sớm triển khai những thỏa thuận đã đạt được trong việc chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, hợp tác kỹ thuật, đào tạo cán bộ... qua đó đóng góp thiết thực vào quan hệ giữa hai nước.
TTN