Kịp thời đưa ngư dân đau ruột thừa vào bờ cấp cứu

Sáng sớm ngày 11/8, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (Trung tâm III, đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đưa ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển bị đau ruột thừa vào đến đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) để đưa đi cấp cứu.

Ngư dân được đưa đi cấp cứu kịp thời là anh Đinh Văn Thoại (sinh năm 1976) trên tàu cá PY 96902. Trước đó, sáng 10/8, Trung tâm III nhận được thông tin từ Đài Thông tin duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về trường hợp ngư dân Đinh Văn Thoại bị đau quặn vùng bụng đã nhiều ngày.

Các bác sĩ ở giàn Tư Chính (thuộc cụm nhà giàn DK1) chẩn đoán ngư dân Thoại bị đau ruột thừa, đã cho bệnh nhân thuốc giảm đau và hướng dẫn tàu cá PY 96902 TS đưa bệnh nhân về bờ chữa trị vì tại nhà giàn không đủ khả năng, phương tiện. Tàu cá PY 96902 TS đã đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Trung tâm III đã khẩn cấp điều tàu SAR 413 ra khu vực tàu cá PY 96902 TS (cách mũi Vũng Tàu khoảng 230 hải lý), trong điều kiện sóng gió cấp 6, giật cấp 7 đã chuyển bệnh nhân lên tàu SAR 413 để đưa về đảo Phú Quý cấp cứu vào sáng sớm 11/8.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Cấp cứu ngư dân bị đứt rời 3/4 cánh tay
Cấp cứu ngư dân bị đứt rời 3/4 cánh tay

Ngư dân Phạm Văn Thiết bị máy tời cuốn đứt rời 3/4 cánh tay trái khi đang tham gia đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN