IS thừa nhận tấn công đẫm máu ở thủ đô Yemen

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công nhằm vào 2 thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo Houthi ở thủ đô Sanaa tối 29/6. Theo các nhân viên y tế, vụ tấn công này đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, trong đó có 8 phụ nữ.

Hiện trường vụ đánh bom nhằm vào thánh đường Hồi giáo của Houthi tại thủ đô Sanaa ngày 20/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Nguồn tin an ninh cho biết vụ đánh bom xe nhằm vào hai anh em thủ lĩnh phiến quân Houthi là Faycal và Hamid Jayache khi họ dự lễ tang một thành viên trong gia đình.

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng Internet, IS khẳng định đã tổ chức vụ tấn công nhằm vào cái mà chúng gọi là "tổ Shi'ite" ở thủ đô Sanaa của Yemen.

Nhóm thánh chiến Hồi giáo dòng Sunni cực đoan này coi các tín đồ Hồi giáo dòng Shi'ite như những người dị giáo và thường tấn công họ ở một số quốc gia.


TN (Theo AFP)
IS công bố đoạn ghi âm của kẻ đánh bom tại Kuwait
IS công bố đoạn ghi âm của kẻ đánh bom tại Kuwait

Nhóm phiến quân IS đã công bố đoạn ghi âm được cho là những lời cuối cùng trước khi chết của đối tượng đánh bom ở Kuwait hôm 26/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN