IS đánh bom Đại sứ quán Maroc ở Libya

Một nguồn tin an ninh cho biết sáng 13/4 đã xảy ra một vụ đánh bom ngay tại cổng Đại sứ quán Maroc ở thủ đô Tripoli của Libya. Lối vào cơ quan này và một tòa chung cư gần đó đã bị hư hại, song không có thương vong.

Trên trang mạng Twitter, các phiến quân thề trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công trên.

Một ngày trước đó, IS cũng tấn công Đại sứ quán Hàn Quốc tại quốc gia Bắc Phi này khiến 2 lính gác thiệt mạng.

Thủ đô Tripoli đã rơi vào tay nhóm vũ trang Hồi giáo Libya Dawn hồi tháng 8/2014, thời điểm Chính phủ được quốc tế công nhận của Libya rút về thị trấn Tobruk ở miền Đông. Trước đó, các đại sứ quán của Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cũng từng là mục tiêu trong các vụ tấn công tương tự của phiến quân.



TN (theo Reuters)
IS bắt cóc 120 học sinh ở Mosul
IS bắt cóc 120 học sinh ở Mosul

IS đã bắt cóc khoảng 120 học sinh tại thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN