IS có thể tấn công dịp Quốc khánh Mỹ

Ngày 1/7, Lầu Năm Góc đã ra lời cảnh báo nguy cơ nhóm cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước Mỹ trong dịp Quốc khánh nước này (4/7).

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng nước Mỹ đang phải đối mặt với những mối đe dọa an ninh từ các phần tử được ví là "những con sói đơn độc" vốn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực đoan của IS.

Ảnh minh họa.


Theo ông Carter, khác với cơ chế hoạt động của mạng lưới khủng bố Al Qaeda, trong thời đại bùng nổ mạng xã hội hiện nay, đối tượng bị nhiễm tư tưởng sai lệch có thể tự hành động một mình mà không nhất thiết chịu mệnh lệnh của tổ chức cực đoan nào.

Tương tự như Lầu Năm Góc, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh Nội địa nước này trước đó cũng đã gửi lực lượng chức năng địa phương thông tin cảnh báo an ninh vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Những cơ quan này khuyến cáo lực lượng an ninh các bang cần nâng cao cảnh giác trước mọi nguy cơ cuộc tấn công xảy ra đúng kỳ nghỉ lễ.

Nước Mỹ càng quan ngại với an ninh quốc gia đặc biệt là sau khi xảy ra loạt vụ tấn công đẫm máu tại Pháp, Tunisia và Kuwait trong thời gian qua do các phần tử bị ảnh hưởng tư tưởng cực đoan của IS tiến hành.

Điều này cho thấy sự ảnh hưởng của nhóm này đã vượt qua khuôn khổ các vùng lãnh thổ do chúng kiểm soát tại Iraq và Syria.

Mặc dù chưa có bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa ba vụ tấn công trên, song giới chức tình báo Mỹ cũng cho rằng nhiều tác nhân dẫn tới những vụ bạo lực này, trong đó việc IS kêu gọi các phần tử thánh chiến thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của nhóm trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.



TTXVN/Tin tức
IS thừa nhận đứng sau loạt vụ tấn công ở Sinai
IS thừa nhận đứng sau loạt vụ tấn công ở Sinai

IS tuyên bố đứng sau các vụ tấn công nhằm vào các chốt kiểm soát quân sự tại bán đảo Sinai của Ai Cập làm ít nhất 15 binh sĩ nước này thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN