Iraq lập lực lượng chiến binh nữ chống IS

Các nguồn tin khu vực ngày 15/11 cho biết một nhóm chiến binh gồm 50 thành viên nữ mang tên "Phụ nữ Công lý" đã được thành lập tại tỉnh Anbar ở miền Tây nhằm chiến đấu chống lại các tay súng thánh chiến thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Nhóm "Phụ nữ Công lý" được thành lập tại tỉnh Anbar, miền Tây Iraq. Ảnh: Reuters.


Theo người đứng đầu một trung tâm phụ nữ ở tỉnh Anbar, nhóm chiến binh nói trên được thành lập với sự cho phép của Hội đồng bộ tộc Anbar, có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng an ninh và các lực lượng bộ tộc người Sunni chiến đấu chống lại IS. Hiện các thành viên của nhóm đang được đào tạo và dự kiến tuyển dụng thêm các tay súng.


T.N

Iraq giành thắng lợi quan trọng trong cuộc chiến chống IS
Iraq giành thắng lợi quan trọng trong cuộc chiến chống IS

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Iraq đã phá được vòng vây tại nhà máy lọc dầu chính của nước này, nơi lực lượng an ninh bị nhóm IS bao vây và tấn công liên tiếp trong nhiều tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN