Iran đe dọa phong tỏa Eo biển Hormuz

Các quan chức cấp cao Iran đã liên tiếp đưa ra những cảnh báo về việc phong tỏa eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng giữa nước Hồi giáo này và phương Tây gia tăng, đặc biệt sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) siết chặt lệnh trừng phạt ngành dầu mỏ của Iran.


Phát biểu trên đài truyền hình Press TV của Iran ngày 15/7, Trung tướng Hassan Firouzabadi, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran khẳng định, Iran đã chuẩn bị sẵn kế hoạch ứng phó trong mọi tình huống và lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei sẽ là người quyết định việc đóng cửa Eo biển Hormuz.
Một ngày trước, Tư lệnh hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Fadavi cũng tuyên bố, quân đội Iran đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và có thể phong tỏa tuyến đường biển quan trọng này.


Hãng thông tấn chính thức của Iran, IRNA dẫn lời ông Ali Fadavi cho biết, Têhêran sẽ không để “dù chỉ là một giọt dầu" đi qua Hormuz nếu an ninh của Iran bị đe dọa. Tư lệnh Hải quân Iran cũng đồng thời cảnh báo, nếu Mỹ và Ixraen có bất kỳ hành động thù địch nào đối với Iran, họ sẽ phải trả giá thích đáng. Song ông cũng nhấn mạnh rằng, sẽ không có cái gì xảy ra nếu như an ninh và lợi ích của Iran không bị đe dọa.

 

M.H (Theo THX)

“Tường lửa” của Nga có thể che chở cho cơ sở hạt nhân Iran
“Tường lửa” của Nga có thể che chở cho cơ sở hạt nhân Iran

Các chuyên gia cho rằng cuộc chiến tranh mạng do Mỹ tiến hành nhằm vào chương trình hạt nhân Iran chỉ vừa mới bắt đầu và có thể sẽ leo thang nhanh chóng, với các vụ nổ được gây ra bởi sự phá hoại bằng công nghệ kỹ thuật số này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN