Indonexia thâm hụt tài khoản vãng lai 2,7% GDP

Indonesia đã thâm hụt tài khoản vãng lai ở mức tương đương 2,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn so với mục tiêu ban đầu mà chính phủ đề ra là 2,4% GDP trong năm 2012.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) cho biết cán cân tài khoản vãng lai của nước này đã chuyển từ thặng dư 1,7 tỷ USD năm 2011 sang thâm hụt 24,18 tỷ USD năm 2012, chủ yếu do xuất khẩu giảm trong khi nhập khẩu tăng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Indonesia lần đầu tiên thâm hụt thương mại ở mức 1,63 tỷ USD trong năm 2012. Trong quý IV/2012, Inđônêxia thậm chí còn thâm hụt tài khoản vãng lai cao hơn, ở mức 7,76 tỷ USD (tương đương 3,6% GDP).

Sự lo ngại về thâm hụt thương mại và tài khoản vãng lai đã gia tăng trong giới đầu tư, gây áp lực khiến đồng nội tệ rupiah tụt xuống vị trí cuối cùng trên thị trường tiền tệ châu Á trong năm ngoái.

BI lưu ý rằng mặc dù cán cân thanh toán của Indonesia trong năm 2012 đạt thặng dư 165 triệu USD, chủ yếu nhờ thặng dư cán cân thanh toán 3,2 tỷ USD trong quý IV/2012, song cũng đã giảm quá mạnh so với 11,9 tỷ USD của năm 2011.

Mới đây, BI quyết định tiếp tục duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục 5,75% trong tháng 2/2013 - tháng thứ 12 liên tiếp - để kích thích tăng trưởng kinh tế, đồng thời hy vọng cán cân tài khoản vãng lai sẽ được cải thiện trong quý I/2013 nhờ kinh tế Trung Quốc và Mỹ đã có những dấu hiệu phục hồi.




TTXVN/Tin Tức
Người Indonesia và Philippines lạc quan về tiêu dùng
Người Indonesia và Philippines lạc quan về tiêu dùng

Một cuộc khảo sát mà tập đoàn MasterCard Worldwide vừa công bố cho biết lòng tin tiêu dùng ở Indonesia và Philippines đã tăng mạnh trong nửa cuối năm 2012, đưa hai quốc gia Đông Nam Á này lên vị trí dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương về tiêu chí trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN