Indonesia muốn sớm nói "không" với nhập khẩu gạo

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu trong chuyến thăm Lampung ở đảo Sumatra - một trong những khu vực sản xuất nông nghiệp chủ chốt, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Hatta Rajasa khẳng định nước này đang hướng tới mục tiêu không cần phải nhập khẩu gạo từ năm 2014 với các chính sách và biện pháp khuyến khích khả năng tự lực của một số lĩnh vực, trong đó có sản xuất lúa gạo.

Indonesia muốn "tự lực" về gạo. Ảnh: Wikipedia

Bộ trưởng Hatta Rajasa cho biết Chính phủ Indonesia đang triển khai các bước đi chiến lược nhằm cải thiện phúc lợi của nông dân, đồng thời đảm bảo an ninh và chủ quyền lương thực, trong đó có các chương trình tự cung tự cấp lúa gạo, nâng cao sản lượng mía đường và đậu tương.

Trong một động thái liên quan, phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) hôm 7/2, Giám đốc Bulog, ông Sutarto Alimoeso thông báo trong năm 2012, Bulog đã lần đầu tiên thu mua một lượng gạo kỷ lục lên tới 3,678 triệu tấn của nông dân trong nước, tăng hơn gấp đôi so với con số 1,742 triệu tấn một năm trước đó.

Theo ông Sutarto Alimoeso, nhờ sản xuất nông nghiệp gia tăng và chủ trương tăng thu mua trong nước của chính phủ, Bulog có thể chỉ sử dụng 67% trong hạn ngạch 1 triệu tấn gạo được chính phủ cho phép nhập khẩu trong năm 2013.

Tuy nhiên, Bulog sẽ không nhập khẩu gạo nếu trong cùng kỳ chính phủ hoàn thành mục tiêu đạt sản lượng 72 triệu tấn lúa. Bulog đã đề ra mục tiêu cung cấp 3,55 triệu tấn gạo trong năm 2013, và dự trữ 2,2 triệu tấn gạo vào cuối năm.


TTXVN/Tin tức
Indonesia khẳng định duy trì chủ quyền kinh tế
Indonesia khẳng định duy trì chủ quyền kinh tế

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono khẳng định nước này cần và sẽ duy trì chủ quyền kinh tế của mình, kể cả trong khủng hoảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN