Indonesia khẳng định duy trì chủ quyền kinh tế

Phát biểu về tổng quan nền kinh tế đất nước trong một cuộc họp của Ủy ban Kinh tế Quốc gia (KEN) mới đây, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã khẳng định rằng nước này cần và sẽ duy trì chủ quyền kinh tế của mình, kể cả trong khủng hoảng.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Ảnh: Internet.


Tổng thống Yudhoyono nhấn mạnh rằng đây là một trong những bài học kinh nghiệm xương máu nhất mà Indonesia đã rút ra được từ cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính châu Á 1997-1998, nhờ đó mà nước này đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong 8 năm trở lại đây, trong đó đã tái lập được chủ quyền quốc gia về kinh tế sau khi trả nợ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) năm 2006, giải thể Nhóm tư vấn cho Indonesia (CGI) năm 2007, và đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008-2009 trên cơ sở 4 nguyên tắc, bao gồm hỗ trợ tăng trưởng, việc làm, người nghèo và môi trường.

Tổng thống Yudhoyono nêu rõ Chính phủ Indonesia đã thực hiện các gói kích thích tài chính, áp dụng các biện pháp bảo vệ xã hội đối với các doanh nghiệp và thành viên cộng đồng, thúc đẩy được sự hợp tác và đóng góp của tất cả bên vào các giải pháp để đối phó với những thách thức trong cuộc khủng hoảng.

Chủ tịch KEN, ông Chairul Tanjung cho biết cuộc họp của KEN tập trung vào thảo luận các bước đi chiến lược cho sự phát triển của nền kinh tế Indonesia đến năm 2030, trong bối cảnh những diễn tiến toàn cầu mới nhất cho thấy châu Á là một khu vực năng động, đóng góp quan trọng và là động lực tăng trưởng chủ yếu cho thương mại và kinh tế toàn cầu.

Đây chính là thách thức song cũng là cơ hội cho Indonesia, khi quốc gia đông dân và lớn nhất Đông Nam Á này dự kiến sẽ lọt vào nhóm 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030, với thu nhập bình quân đầu người đạt 15.000 USD/năm.

Chia sẻ quan điểm của Tổng thống Yudhoyono, ông Chairul Tanjung lưu ý rằng để mục tiêu nói trên trở thành hiện thực, Indonesia phải xây dựng được một kế hoạch chiến lược đúng đắn và thực thi nó một cách kiên định, trên cơ sở mọi tiến bộ và kết quả đạt được phải dựa trên nguyên tắc chủ quyền kinh tế quốc gia, thể hiện tính ưu việt trong quản lý các nguồn tài nguyên tự nhiên.

Theo ông Chairul Tanjung, bên cạnh vị trí địa chiến lược của mình trong khu vực thương mại châu Á - Thái Bình Dương, Indonesia có cơ hội để tận dụng lợi thế của các mối liên kết sản xuất toàn cầu, chưa kể sự đa dạng về văn hóa, truyền thống và tự nhiên của nước này cũng có giá trị lớn về mặt kinh tế.


TTXVN/Tin tức
Indonesia muốn trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao quốc tế
Indonesia muốn trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao quốc tế

Chính phủ Indonesia hiện đang triển khai kế hoạch để đưa nước này trở thành một điểm đến của các sự kiện thể thao quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN