Indonesia hủy hộ chiếu của công dân gia nhập IS

Indonesia sẽ hủy hộ chiếu của công dân nước này gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Indonesia sớm hủy hộ chiếu những người gia nhập IS. Trong ảnh: Tổng thống Indonesia Joko Widodo.


Theo tờ "Liên hợp Buổi sáng" (Singapore) số ra ngày 18/1, trả lời báo giới, Bộ trưởng Bộ Chính trị-Pháp luật-An ninh Indonesia nói: "Đối với những người Indonesia có ý định ra nước ngoài để gia nhập IS cũng như những người đã gia nhập tổ chức này ở nước ngoài, chúng tôi sẽ hủy hộ chiếu của họ và không cho họ về nước. Chúng tôi có thể ban bố quyết địnhh này theo sắc lệnh Tổng thống".

Trong 2 năm qua, hơn 350 người Indonesia đã gia nhập IS, trong đó khoảng 1/3 người trực tiếp đến Syria và số còn lại quyết định gia nhập tổ chức này khi du học và làm việc tại khu vực Trung Đông, đồng thời rêu rao sẽ quyết chiến vì mục đích xây dựng IS.


TN





Công dân Hàn Quốc bị nghi đầu quân cho IS
Công dân Hàn Quốc bị nghi đầu quân cho IS

Một người đàn ông Hàn Quốc đã mất tích tại một thị trấn của Thổ Nhĩ Kỳ nằm gần biên giới chung với Syria, bị nghi ngờ có thể đã gia nhập nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN