Học sinh cử tuyển chỉ bằng 50% chỉ tiêu

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi huyện, thành phố của tỉnh Cao Bằng được phân bổ 3 chỉ tiêu cử tuyển vào 18 trường đại học. Đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, được 5 suất cử tuyển/huyện. Như vậy, mỗi năm tỉnh Cao Bằng được 51 suất cử tuyển đại học. Thế nhưng mùa tuyển sinh đại học 2013, cả tỉnh chỉ có 6 huyện với 24 chỉ tiêu đăng ký cử tuyển, chỉ bằng so với chỉ tiêu được giao.


Ông Trịnh Hữu Khang - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, cho biết: Nguyên nhân của tình trạng trên là do các địa phương này đã tuyển dụng đủ số cán bộ cần thiết cho các vị trí trong bộ máy hành chính của huyện. Mặt khác, ngày càng có nhiều học sinh thi đỗ đại học; nhiều cử nhân từ các tỉnh miền xuôi lên tìm việc ở miền núi nên việc tuyển dụng công chức trở nên dễ dàng hơn, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ đại học ở các huyện vùng sâu, vùng xa cơ bản đã được giải quyết.

Quốc Đạt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN