Hàn-Nhật-Trung ấn định thời điểm đàm phán 3 bên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17/3 thông báo các ngoại trưởng của nước này, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ nhóm họp lần đầu tiên sau gần 3 năm vào ngày 21/3 tới, tại thủ đô Seoul trong một nỗ lực nhằm khôi phục hợp tác giữa 3 cường quốc kinh tế châu Á này.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Kyung-soo (giữa), Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama tại Hội đàm cấp cao Hàn-Trung-Nhật ngày 11/3. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Trong một thông báo, bộ trên xác nhận: "Đây là cuộc đàm phán cấp ngoại trưởng đầu tiên trong gần 3 năm (kể từ tháng 4/2012) và sẽ tạo cơ sở cho việc khôi phục cơ chế hợp tác 3 bên". Sự kiện này sẽ là bước tiến đáng kể trong nỗ lực khôi phục quan hệ 3 bên trong bối cảnh Hàn Quốc và Trung Quốc đang gây sức ép đòi ban lãnh đạo Nhật Bản có những động thái thể hiện họ hoàn toàn thừa nhận quá khứ của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn, vốn được tổ chức thường niên từ năm 2008, cũng đã bị đình trệ từ tháng 5/2012.


TN (Theo Reuters)
Hàn-Trung-Nhật hội đàm ngoại giao cấp cao
Hàn-Trung-Nhật hội đàm ngoại giao cấp cao

Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản ngày 11/3 sẽ tổ chức hội đàm cấp Thứ trưởng Ngoại giao tại Seoul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN