Hàng chục nghìn người Đức sơ tán vì bom

Chiều 19/5, sau khi phát hiện một quả bom nặng 250 kg tại một địa điểm trong thành phố Hannover, miền Bắc nước Đức, nhà chức trách đã cho sơ tán khoảng 31.000 người sống quanh khu vực hiện trường để đảm bảo an toàn cho tới khi lực lượng chức năng vô hiệu hóa được quả bom.

Nhiều quả bom từ thời Thế chiến 2 vẫn được tìm thấy ở Đức. Ảnh: dw.de


Theo phóng viên TTXVN tại Đức, quả bom trên được các công nhân xây dựng phát hiện trong lúc phá dỡ một tòa nhà cũ vốn là trường học ở quận Süd thuộc thành phố Hannover. Theo kế hoạch, việc vô hiệu hoá quả bom này được tiến hành trong đêm 19/5, rạng sáng 20/5 (giờ địa phương) với sự tham gia của khoảng 850 người, bao gồm các chuyên gia chất nổ, lực lượng cứu hộ, cảnh sát và nhân viên y tế. Người dân tại các hộ gia đình, cơ quan và tổ chức quanh khu vực phát hiện có bom đều phải đi sơ tán.

70 năm sau khi kết thúc cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2, cho đến nay nhiều quả bom chưa phát nổ vẫn được tìm thấy ở Đức. Vụ sơ tán quy mô lớn nhất sau chiến tranh ở Đức là khi nhà chức trách phát hiện một quả bom khổng lồ ở Koblenz vào năm 2011, khoảng 45.000 người đã phải tạm rời khỏi nhà. Quả bom được phát hiện nặng tới 1,8 tấn dưới lòng sông Rhein.


TTXVN/Tin Tức

Australia phát hiện bom trong trường học
Australia phát hiện bom trong trường học

Một quả bom ống vừa được phát hiện tại một trường học ở bang Victoria của Australia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN