Cán bộ Công an xã Mỹ Quý đến từng hộ dân ấp Tho Mo (xã Mỹ Quý) tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN
Phát huy sức dân giữ bình yên từ cơ sở
Phường Trảng Bàng là địa bàn trung tâm, nằm trên Quốc lộ 22 nối Thành phố Hồ Chí Minh với Campuchia, có khu công nghiệp với 82 doanh nghiệp, hơn 35.400 lao động và hơn 11.000 người tạm trú. Phường hiện có 8 khu phố, 295 tổ dân cư tự quản với 14.214 hộ, 57.589 nhân khẩu, đặt ra yêu cầu cao trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
Nhiều mô hình được địa phương duy trì, nhân rộng như “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Zalo phòng, chống tội phạm”, “Camera an ninh”, “Khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, “Đội Thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ”. Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được gắn với các hoạt động thiết thực như giải bóng đá, khám sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, “Bữa cơm tri ân”, cấp căn cước tận nhà cho người cao tuổi, người đi lại khó khăn, qua đó tăng cường gắn kết giữa chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân.
Phong trào ghi nhận nhiều kết quả tích cực, 20 cá nhân, doanh nghiệp và người dân tiêu biểu được biểu dương; tập thể Công an phường và 65 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. 14/14 khu phố và 100% cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự, được phân loại Xuất sắc.
Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường Trảng Bàng cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào; đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; củng cố lực lượng nòng cốt, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội.
Lực lượng Công an tuyên truyền, vận động người dân ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý không tiếp tay, che giấu hoặc môi giới cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN
Tại phường Bình Minh, địa bàn giàu truyền thống cách mạng dưới chân núi Bà Đen, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai chủ động, đồng bộ, góp phần bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị và thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có phong trào “30 ngày đêm ra quân truy quét, làm trong sạch địa bàn”, gắn với mục tiêu xây dựng Tây Ninh không ma túy.
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm 22 tổ với 127 thành viên đã phối hợp tổ chức 242 cuộc tuần tra, gần 3.000 lượt người tham gia. Phường duy trì 370 tổ dân cư tự quản; mô hình Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm triển khai tại 22/22 khu phố, góp phần huy động sức dân phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội.
Phường thành lập Tổ tuyên truyền lưu động với 31 thành viên, cấp 2.470 móc khóa an ninh có số điện thoại trực ban Công an phường và mã QR kết nối Fanpage, tạo thuận lợi để người dân cung cấp tin báo. Hơn 250 tin, bài được đăng tải trên Fanpage, các nhóm Zalo.
Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lực lượng cơ sở phối hợp Công an phường tuần tra hằng đêm, tham gia bảo vệ hiện trường hơn 50 vụ việc, phối hợp giải quyết hơn 60 vụ về an ninh, trật tự; nhắc nhở hơn 500 hộ vi phạm; tuyên truyền hơn 500 cơ sở kinh doanh chấp hành quy định phòng cháy, chữa cháy; quản lý, giáo dục 70 đối tượng và kiểm danh, kiểm diện hơn 100 lượt.
Người dân ấp Tho Mo tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN
Phong trào cũng lan tỏa trong cộng đồng dân cư, tôn giáo. Tại khu phố Thạnh Hiệp, nơi có 55 hộ, 175 nhân khẩu dân tộc Tà Mun. Bà Lâm Thị Niệm, người có uy tín trong cộng đồng là một trong những cá nhân nổi bật khi tích cực phối hợp Công an phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, khai báo cư trú, nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm, giữ gìn đoàn kết.
Tại các cơ sở tôn giáo, mô hình “Tôn giáo Cao Đài tự quản trong cơ sở tôn giáo” được triển khai hiệu quả. Lễ sanh Ngọc Cường Thanh, Cai quản Họ đạo Liên khu phố Tân Phước cho biết, mô hình tạo thuận lợi tuyên truyền pháp luật đến người theo đạo, nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm. Họ đạo đồng thời tích cực tham gia an sinh xã hội, chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”.
Rà soát, loại bỏ những mô hình không còn phù hợp
Theo ông Lương Bá Can, Chủ tịch UBND phường Bình Minh, thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin thủ đoạn hoạt động của tội phạm; nhân rộng mô hình hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản của người dân. Phường tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời rà soát, loại bỏ những mô hình hình thức, không còn phù hợp thực tế.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh, với phường Bình Minh, địa bàn phát triển mạnh về du lịch và có Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen là điểm đến trọng điểm của tỉnh, xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, thân thiện không chỉ bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng du khách, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội và du lịch.
Để xây dựng phường Bình Minh trở thành đơn vị điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, bà Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị địa phương thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở gắn với kỷ luật, kỷ cương; gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân; chủ động phát hiện, xử lý vấn đề ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”. Đồng thời, phát huy vai trò của chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước thông tin xấu, độc, sai sự thật và tích cực tham gia các mô hình tự quản.
Lực lượng chức năng tổ chức chốt kiểm tra tại khu vực trọng điểm trên địa bàn xã Mỹ Quý, chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN
Cùng với đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu tăng cường phối hợp giữa lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, nhất là tội phạm đường phố, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; đẩy mạnh chuyển đổi số, tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng. Tỉnh đồng thời quan tâm củng cố hệ thống chính trị cơ sở sau sắp xếp khu phố, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và nâng cao chất lượng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Từ cơ sở đến cấp tỉnh, những cách làm thiết thực cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân đang tạo sức lan tỏa cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ gìn bình yên và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.