Hàn Quốc xin lỗi về vụ bắn nhầm máy bay chở khách

Ngày 20/6, quân đội Hàn Quốc đã lên tiếng xin lỗi sau khi hai lính thủy đánh bộ của nước này dùng súng trường bắn vào máy bay chở khách của hãng hàng không Asiana do tưởng nhầm là máy bay quân sự của CHDCND Triều Tiên.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Asiana. Ảnh: AFP-TTXVN

Hãng tin Yonhap dẫn lời người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc trên và cho biết quân đội nước này có kế hoạch tăng cường huấn luyện để binh lính có thể phân biệt các máy bay dân sự tốt hơn.

Vụ việc xảy ra vào sáng 18/6 tại đảo Gyodong, gần khu vực từng xảy ra căng thẳng giữa hai bên, khi binh lính Hàn Quốc đang làm nhiệm vụ dùng súng K-2 bắn về phía máy bay nói trên khi chiếc máy bay này đang giảm độ cao để chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon. Vụ việc kéo dài trong khoảng 10 phút, song do máy bay nằm quá xa tầm đạn nên không bị hư hại. Theo hãng Asiana, chiếc máy bay bị bắn nhầm chở 119 hành khách và phi hành đoàn, xuất phát từ thành phố Thành Đô của Trung Quốc.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN