Hàn Quốc giảm hạn ngạch lao động Philippines

Cục Quản lý lao động ngoài nước Philippines (POEA) ngày 19/1 cho biết Hàn Quốc đã cắt giảm số lượng lao động Philippines sang làm việc vì tỷ lệ lao động ở lại bất hợp pháp gia tăng.

Theo Cục trưởng Hans Leo Cacdac, Bộ Việc làm và lao động Hàn Quốc (MOEL) đã quyết định cắt giảm số lao động Philippines được tuyển mới sang Hàn Quốc trong năm nay xuống còn 4.200 người, so với 5.200 người trong năm 2012.

Nếu tính cả số lao động cũ ở lại, trong năm 2013 sẽ có khoảng 7.900 lao động Philippines có tên trong danh sách làm việc tại Hàn Quốc, giảm đáng kể so với 9.800 người trong năm ngoái.

Trước đó, chính phủ hai nước đã ký Bản ghi nhớ quy định hai bên phải thực hiện các biện pháp cần thiết liên quan đến việc lao động Philippines sang làm việc tại Hàn Quốc.

Phía Hàn Quốc cũng đã tiến hành thử nghiệm cuộc thi sát hạch khả năng tiếng Hàn trên máy tính đối với công nhân nước ngoài.

Từ năm 2004 đến nay, đã có khoảng 30.000 lao động Philippines sang Hàn Quốc làm việc, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN