Hamas sẽ thông qua chính phủ thống nhất

Ngày 14/5, Thủ tướng của phong trào Hamas tại Gaza, ông Ismail Haniyeh, cho biết chính phủ thống nhất Palestine giữa phong trào này và Fatah có thể được thành lập vào cuối tháng 5, song phải được quốc hội của Hamas thông qua.

Ông Ismail Haniyeh.


Ông Haniyeh giải thích: "Fatah và Hamas đã nhất trí rằng bất kỳ chính phủ nào không giành được tín nhiệm của quốc hội sẽ không có tính hợp hiến. Hội đồng lập pháp này cũng sẽ giám sát hoạt động của chính phủ thống nhất" dân tộc.

Trong chuyến thăm Gaza của quan chức cấp cao Fatah Azzam al-Ahmed hôm 13/5, giới chức hai bên đã thể hiện sự lạc quan về triển vọng thành lập chính phủ thống nhất dân tộc vào cuối tháng này. Một người phát ngôn cho biết hai bên đã đạt được "tiến triển lớn và tích cực" về thực hiện thỏa thuận nhằm thiết lập một chính phủ nhất trí dân tộc trong vòng 5 tuần. Trước đó, Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas cũng tái khẳng định quyết tâm chấm dứt tranh chấp giữa hai bên.

Theo thỏa thuận, Chính quyền Palestine (PA) và Hamas sẽ thành lập một chính phủ kỹ trị độc lập, song cơ hội hòa giải thực sự giữa hai nhóm này vẫn còn bị nghi ngờ. Một quan chức cấp cao PA cho biết, trong tuần qua, Tổng thống Abbas đã nói với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice rằng Hamas sẽ không có thành phần trong chính phủ thống nhất và "không cần" công nhận Israel hay từ bỏ bạo lực.


T.N
Palestine: Fatah và Hamas thảo luận tiến trình hòa giải
Palestine: Fatah và Hamas thảo luận tiến trình hòa giải

Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas và thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Khaled Mashaal sẽ gặp nhau tại thủ đô Doha của Qatar để thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận hòa giải mà hai bên mới ký kết ngày 23/4 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN