Hai thủy thủ Việt Nam thiệt mạng trong vụ cháy tàu ở Urugoay

Các nhà chức trách Urugoay ngày 5/3/2012 cho biết 2 thủy thủ Việt Nam đã bị thiệt mạng và 4 thủy thủ khác bị thương, khi tàu cá Hàn Quốc Jung Woo III đậu tại cảng Montevideo bốc cháy hôm 3/3 vừa qua.

 

Một tầu Hàn Quốc bị nạn tại Urugoay. Ảnh minh họa

Cảng vụ Montevideo và hãng đại lý tàu biển ESCENA S.A – đại lý quản lý tầu cá nói trên- cho biết vụ cháy xảy ra vào lúc 4:15 ngày 3/3. Lúc đó, trên tầu có khoảng 40 thủy thủ - phần lớn đến từ châu Á- làm việc, trong đó có khoảng 20 người Việt Nam.

 

Ngoài những thủy thủ Việt Nam bị thương vong, 2 người Trung Quốc cũng bị thương trong vụ tai nạn này.

 

Tàu Jung Woo III là “anh em một nhà” của tàu Jung Woo II - con tàu bị cháy giữa tháng 1 vừa qua tại vùng biển Nam Cực, khiến 3 thủy thủ Việt Nam thiệt mạng.

 

Hiện các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, Đại sứ quán Việt Nam tại Áchentina kiêm nhiệm tại Urugoay đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng Uruguay, đồng thời cử cán bộ sang nước này để phối hợp xác minh danh tính, đồng thời thăm hỏi các nạn nhân và đề nghị các bên liên quan hỗ trợ giải quyết hậu quả của vụ hỏa hoạn.

 

Sau đây là danh sách những thủy thủ Việt Nam bị thương vong trong vụ hỏa hoạn (tất cả quê ở Hà Tĩnh):

 

Hai thủy thủ bị thiệt mạng là:

 

1.     NGUYỄN VĂN HIU, sinh ngày 14/4/1982, hộ chiếu số B2011070.

2.     TRẦN VĂN DUẨN, sinh ngày 30/10/1987, hộ chiếu số B4315589.

 

4 thủy thủ bị thương đang nằm viện:

 

1.     Nguyễn Hải Dương, sinh ngày 10/01/1991, hộ chiếu số B2962409.

2.     Nguyễn Văn Tuấn, sinh ngày 15/6/1982, hộ chiếu số B2225269.

3.     Nguyễn Tiến Sơn, sinh ngày 20/02/1986, hộ chiếu số B4783372.

4.     Lê Đức Thắng, sinh ngày 15/10/1991, hộ chiếu số B2558598.


 Quang Sơn
(PV TTXVN tại Áchentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN