Hải quan Việt - Trung hợp tác chống buôn lậu

Tại Hội nghị Hải quan biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 diễn ra mới đây ở Hà Nội, đại diện Hải quan Việt Nam đã đề xuất thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong hoạt động trao đổi thông tin để hoạt động của hai bên hiệu quả hơn và phù hợp với pháp luật mỗi nước.


 

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Phi Hùng phát biểu tại Hội đàm.

Đây là hội nghị thường niên được tổ chức luân phiên để đánh giá công tác phối hợp trong lĩnh vực chống buôn lậu giữa hải quan hai nước tại khu vực biên giới. Tham dự hội nghị, Đoàn Hải quan Việt Nam có đại diện lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ Hợp tác quốc tế, các Cục Hải quan tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, do ông Mai Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan làm trưởng đoàn.


Đoàn Hải quan Trung Quốc do ông Vương Ninh - Phó Cục trưởng Cục Chống buôn lậu - Cao ủy Hải quan Trung Quốc làm trưởng đoàn. Tham gia Đoàn Hải quan Trung Quốc còn có đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Hải quan Nam Ninh và Hải quan Côn Minh.


Trong quá trình diễn ra hội nghị, hai bên đã đánh giá kết quả công tác chống buôn lậu, các hoạt động hợp tác từ sau Hội đàm lần thứ 6 tại Nam Ninh (Trung Quốc); kết quả hợp tác theo nhóm giữa các cụm Cục Hải quan Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang và Hải quan Côn Minh; Cục Hải quan Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh và Hải quan Nam Ninh.


Trong những năm qua, Hải quan hai nước đã đạt được nhiều kết quả tốt trong trao đổi thông tin về phòng, chống buôn lậu đối với những hàng hóa trọng điểm; hỗ trợ lẫn nhau trong việc điều tra xác minh và cung cấp thông tin trong phạm vi thẩm quyền xử lý của cơ quan Hải quan về các đối tượng vi phạm, các vụ việc có liên quan…


Đại diện Hải quan Trung Quốc cho biết, hoạt động buôn lậu vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cao, nhất là đối với những mặt hàng như ma túy, xăng dầu, xe hơi, hàng đông lạnh… Trong thời gian tới, Hải quan Trung Quốc mong muốn hai bên sẽ hợp tác hơn nữa trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra, bắt giữ buôn lậu, nhất là tại các địa phương có chung đường biên giới.

 

Tin, ảnh: PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN