Giới chuyên gia cảnh báo làn sóng tin tặc toàn cầu

Hàng trăm nghìn người sử dụng Internet trên thế giới có thể đã bị tấn công bằng tin nhắn rác qua hệ thống Skype, đây là cảnh báo của một công ty an ninh mạng.


Theo công ty ESET, những đường link trong tin nhắn spam đưa người sử dụng Internet đến một trang chứa chương trình "độc hại", từ đó một loại virút có tên Dorkbot xâm nhập máy tính của người sử dụng và lấy cắp các thông tin cá nhân, trong đó có tên đăng nhập và mật khẩu của người sử dụng. Những đường link đáng ngờ thường được ngụy trang dưới các dịch vụ hợp pháp, vốn đòi hỏi phải sử dụng đường link ngắn.


ESET cho biết người sử dụng Internet tại các nước như Nga, Đức, Braxin, Côlumbia, Mêhicô và Mỹ bị tấn công nhiều nhất. Công ty này cam kết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình liên quan đến các vụ tấn công bằng tin nhắn spam và khuyến cáo người sử dụng không nên nhấp chuột vào các đường link đáng ngờ trong thư điện tử hoặc trên các trang mạng xã hội.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN