'Giặc lửa' hoành hành rừng quốc gia Mỹ

Ngày 4/9, khoảng 700 lính cứu hỏa cùng 6 máy bay trực thăng, 30 xe cứu hỏa và 2 xe ủi đất đã được huy động để dập tắt đám cháy lớn đang có nguy cơ lan rộng tại Rừng Quốc gia Angeles (bang California, Mỹ).


pLính cứu hỏa Mỹ nỗ lực kiểm soát các đám cháy tại Rừng Quốc gia Angeles.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, “giặc lửa” đã thiêu rụi khoảng 1.600 ha rừng và vụ hỏa hoạn đang trong tình trạng “không thể kiểm soát”. Công tác sơ tán người dân và du khách tại Hẻm núi San Gabriel, nơi ước tính thu hút trung bình từ 10.000 đến 12.000 lượt du khách đến vui chơi, cắm trại trong các ngày cuối tuần, đang diễn ra hết sức khẩn trương.


Giới chức địa phương cho biết, ngọn lửa hiện lan theo hướng bắc - đông bắc về phía Núi Sheep. Tuy nhiên, công tác cứu hỏa đang gặp rất nhiều khó khăn do địa hình khu rừng hiểm trở với nhiều vách núi dốc đứng. Vẫn chưa có thông tin về con số thương vong và thiệt hại trong vụ hỏa hoạn này.



H.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN