Dân Iceland biểu tình rầm rộ phản đối từ bỏ EU

Cảnh sát Iceland cho biết ngày 15/3, khoảng 7.000 người đã tuần hành tại thủ đô Reykjavik để phản đối quyết định của chính phủ từ bỏ nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Người dân Iceland biểu tình tại Reykjavik. Ảnh: Reuters


Cuộc biểu tình trên, do 4 đảng đối lập tổ chức, là cuộc biểu tình lớn nhất tại Iceland kể từ sau làn sóng biểu tình hồi năm 2008-2009, đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính.

Chính phủ trung hữu của Iceland rút đơn xin gia nhập EU hôm 12/3 mà không hỏi ý kiến Quốc hội, vốn bỏ phiếu ủng hộ nỗ lực này hồi năm 2009. Hôm 13/3, phe đối lập đã gửi một bức thư tới giới lãnh đạo EU, trong đó nói rằng Iceland vẫn đang cân nhắc đàm phán gia nhập EU. Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu đã phản hồi rằng cánh cửa vẫn để ngỏ với đảo quốc này.



T.N (theo AFP)
Nguy cơ Anh rời EU vẫn hiện hữu
Nguy cơ Anh rời EU vẫn hiện hữu

Khả năng Hy Lạp rút khỏi Eurozone đang giảm đi, nhưng nguy cơ Anh rời khỏi EU thì không giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN