Đại giáo chủ Iran ủng hộ đàm phán hạt nhân

Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei hôm 3/11 đã lên tiếng ủng hộ việc nước này đàm phán về vấn đề hạt nhân với các cường quốc phương Tây, tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ bi quan về kết quả có thể đạt được.

Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, bên phải, tại lễ tốt nghiệp một khóa huấn luyện sĩ quan ngày 5/10. Ảnh: AP


Trên trang web chính thức của mình, Đại giáo chủ Khamenei viết "Sẽ không ai nhìn nhận đoàn đàm phán của Iran là những người thỏa hiệp. Tôi không lạc quan về những cuộc đàm phán này, tuy nhiên, với sự che chở của Thượng đế, chúng tôi sẽ không là người duy nhất chịu thất bại".

Trước đó, hôm 2/10, chính quyền Tổng thống Hassan Rouhani cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ quốc hội trong việc tạo dựng hình ảnh một nước Iran “hùng cường, mong muốn hòa bình, tìm kiếm các cuộc đàm phán và tiếp xúc nhằm giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực”.



Lê Hoàng (theo AFP)
Mỹ sợ đối đầu trực tiếp với Iran?
Mỹ sợ đối đầu trực tiếp với Iran?

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan ngày 29/10 cho rằng Washington sợ phải đối đầu trực tiếp trong một trận chiến và thậm chí là trong một cuộc chiến tranh với Tehran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN