Cuộc đua marathon kỳ lạ nhất thế giới ở Triều Tiên

Hàng trăm vận động viên (VĐV) trên toàn thế giới đã tham gia vào cuộc thi chạy marathon ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Khoảng 650 VĐV nước ngoài, số lượng đông gấp 3 lần năm ngoái, đã tham gia vào sự kiện thể thao đặc biệt ngày 12/4, dưới sự kiểm soát liên tục của các binh sĩ Triều Tiên.
 
Video về cuộc đua marathon Bình Nhưỡng:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Sự kiện này được khởi xướng từ năm 1981 và mới bắt đầu mở cửa  đón các VĐV không chuyên nước ngoài tới tham dự vào năm 2014. Cuộc đua marathon, hiện do đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì, có các hạng mục marathon và bán marathon. Các VĐV Triều Tiên được tham dự, tuy nhiên, cuộc thi không dành cho các VĐV chuyên nghiệp của nước ngoài.

Năm ngoái, Will Marks, chàng trai người Anh chiến thắng hạng mục bán marathon cho VĐV không chuyên, cho biết các VĐV tham gia chạy đều bị cấm vẫy cờ nước mình và logo của phương Tây.

Việc chụp ảnh cũng bị cấm tại cuộc đua marathon ở Bình Nhưỡng, tuy nhiên nhiều vận đông viên đã không tuân theo qui định này. Những bức ảnh về sự kiện năm nay được một nhóm thuộc công ty du lịch Koryo Tours bí mật chụp bằng điện thoại thông minh.

Hình ảnh cuộc chạy đua marathon kỳ lạ ở Triều Tiên:

Một trong những VĐV tham gia chạy năm nay, Duncan Erasmus (phía xa bên trái), 23 tuổi, chủ một công ty phần mềm đến từ Auckland tham gia hạng mục marathon cho VĐV không chuyên.


Charles Kobold, làm nghề lắp đặt cáp TV đến từ bang Wyoming (Mỹ), giành huy chương vàng đường chạy 10km.

Sự kiện khai mạc và kết thúc tại Sân vận động Rungnado May Day, hay còn gọi sân vận động Kim Nhật Thành (ảnh) hàng năm.


Các vận động viên nước chủ nhà Triều Tiên.


Không khí khán đài náo nhiệt với hàng nghìn cổ động viên hò reo hứng khởi.


Cuộc thi marathon Bình Nhưỡng năm nay có sự tham gia của 650 VĐV nước ngoài, cao gấp 3 lần năm ngoái.


Các VĐV chạy qua các công trình lớn của Triều Tiên trong cuộc đua, như Khải Hoàn Môn.



Quán quân năm 2014: Will Marks chiến thắng đường chạy bán marathon sau khi sự kiện này mở cửa cho các VĐV nước ngoài tham gia lần đầu tiên vào năm ngoái.


Cuộc đua marathon Bình Nhưỡng cấm chụp ảnh nhưng nhiều VĐV bỏ qua luật lệ này.


Tuy cuộc thi marathon được binh sĩ giám sát liên tục nhưng không khí trên khán đài cổ vũ vẫn vô cùng náo nhiệt.


Sự kiện thể thao đặc biệt cho các VĐV nước ngoài cái nhìn khác về Bình Nhưỡng.


Các VĐV nước ngoài có cơ hội hiếm hoi thăm thú Bình Nhưỡng.


Một VĐV trẻ tuổi ngồi nghỉ sau khi dự thi.


Cuộc đua mang tên Giải marathon quốc tế Mangyongdae, được đặt theo nơi sinh của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành.




Một nhân viên cầm tấm biển hướng dẫn các VĐV trong đường đua 10km cho VĐV không chuyên.


Biển quảng cáo cuộc đua Marathon Bình Nhưỡng.



Hạnh Nhân (Theo DM)
VĐV người Kenya phá kỷ lục thế giới về chạy marathon
VĐV người Kenya phá kỷ lục thế giới về chạy marathon

VĐV Dennis Kimetto đã phá kỷ lục thế giới về chạy marathon tại giải điền kinh Berlin marathon diễn ra vào ngày 28/9 với thành tích 2 giờ 2 phút 57 giây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN