Cuba ưu đãi đầu tư nước ngoài

Trong tuần này, chính phủ Cuba sẽ thông qua dự luật ưu đãi đầu tư nước ngoài mới, theo đó các công ty liên doanh nước ngoài sẽ được miễn thuế thu nhập trong vòng 8 năm. Sau đó, Hội đồng Bộ trưởng sẽ xem xét cân nhắc việc gia hạn ưu đãi này nếu cần thiết. Trong trường hợp không được gia hạn, các công ty liên doanh sẽ phải đóng thuế thu nhập 15%.


Theo truyền thông nhà nước Cuba ngày 26/3, dự luật cũng quy định áp mức thuế cao, có thể lên tới 50%, đối với các hoạt động khai thác tài nguyên quốc gia, các nguồn năng lượng tái sinh và không tái sinh. Đây được coi là một điều khoản quan trọng vì Cuba, nước được cho là có trữ lượng dầu mỏ dồi dào ở ngoài khơi bờ biển phía Bắc, đang khuyến khích các công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này. Chính phủ Cuba hy vọng việc phát triển ngành công nghiệp dầu khí thành công sẽ đưa quốc gia Caribe này trở thành một trong những nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trên thế giới.


Dự kiến, dự luật đầu tư mới sẽ được Quốc hội thông qua ngày 29/3.


TTG


 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN