Chuyên gia Pháp bác bỏ khả năng ông Arafat bị đầu độc

Một nguồn thạo tin ngày 3/12 cho biết các chuyên gia Pháp loại bỏ giả thuyết rằng cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat bị sát hại bằng đầu độc. 

Theo nguồn tin này, "các báo cáo đã loại trừ giả thuyết đầu độc và đi theo hướng (ông Arafat) chết một cách tự nhiên". Phát hiện của các chuyên gia Pháp rất khác so với những nhà khoa học Thụy Sỹ, theo đó nghiên cứu của các nhà khoa học này công bố hồi tháng trước nghiêng về lập luận rằng ông Arafat đã bị đầu độc bằng chất poloni. 

Nhóm các nhà khoa học Thụy Sỹ cho biết kết quả kiểm tra không xác nhận song cũng không bác bỏ rằng chất pôlôni là nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Arafat. Tuy nhiên, họ "tương đối" ủng hộ lập luận rằng ông Arafat đã bị đầu độc bởi một chất hiếm và có độ phóng xạ cao.


T.N
Chưa thể kết luận ông Arafat bị đầu độc
Chưa thể kết luận ông Arafat bị đầu độc

Báo cáo công bố ngày 8/11 của các nhà khoa học Nga cho biết chưa có đủ bằng chứng để kết luận cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat tử vong do bị đầu độc bằng đồng vị phóng xạ polonium-210.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN