Chương trình “Chung tay vì Sức khỏe Cộng đồng – 2015”

Sáng 14/8, tại Bảo tàng Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam phối hợp với Tạp chí Sức khỏe và Môi trường và báo điện tử www.suckhoemoitruong.com.vntổ chức chương trình “Chung tay vì Sức khỏe Cộng đồng - 2015”Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 14 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2015). 


Quang cảnh hội thảo


Chương trình gồm 2 hoạt động chính:  Diễn đàn khoa học “Nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2015 – 2030” và chương trình “Giao lưu đơn vị có nhiều đóng góp vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng – 2015”;  là cơ hội để các cơ quan y tế, các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương trao đổi, chia sẻ, thảo luận, đề xuất các cơ chế giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tầm vóc người Việt trong các giai đoạn tiếp theo, góp phần giảm thiểu tỉ lệ tử vong, nâng cao chất lượng dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam. Đồng thời, còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trao tặng quà từ thiện, các vật dụng y tế tới các phu nữ, trẻ em tại các tỉnh miền núi phía Bắc nhằm chia sẻ những động viên, khích lệ tinh thần của các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chương trình cũng là dịp biểu dương những tấm gương tiêu biểu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong thời gian qua, đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban ngành ghi nhận.


Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng như: "Chiến lược nâng cao thể lực,  tầm vóc người Việt Nam" của TS.BS Trần Tuấn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng; "Những kiến thức mới trong vấn đề tự chăm sóc sức khỏe tại gia đình" của TS Trần Hữu Thăng, Phó Chủ tịch Tổng hội y học Việt Nam; "Can thiệp dinh dưỡng, tăng trưởng chiều cao trẻ em" của TS Trương Hồng Sơn- Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, Chánh Văn phòng Tổng hội y học Việt Nam; "Vấn đề ưu tiên đầu tư nghiên cứu chăm sóc sức khỏe người Việt Nam" của Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế Trần Thị Oanh; "Vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" của ThS Trần Hướng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; "Ưu tiên chăm sóc vào giai đoạn 1.000 ngày đầu đời để trẻ em phát triển toàn diện" của TS. BS Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và phát triển cộng đồng; "Sức khỏe, tầm vóc người Việt nhìn từ môi trường sống" của bà Thao Lan, trưởng phòng phóng viên Tạp chí Sức khỏe và Môi trường, "Vắc xin cho trẻ những năm đầu đời" của BS Văn Ca, Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1...    


Trước đó, vào cuối tháng 6, trong khuôn khổ chương trình, cũng đã diễn ra “Hành trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em tại các tỉnh miền núi phía Bắc” gồm  Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn; với ý nghĩa xã hội tích cực, trao tặng quà từ thiện, các vật dụng y tế, tư vấn và thăm khám bệnh cho những người dân tại một số huyện vùng sâu vùng xa nằm trong danh sách 62 huyện nghèo nhất trong cả nước theo Nghị quyết 30A/2008/NQ-CP.


Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là một trong những điều kiện cơ bản để con người sống hạnh phúc, là nhân tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Vấn đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ lâu đã luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm. Thực hiện“Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 (Đề án 641).


PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN