Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng giá

Mặc dù kết thúc tuần lễ giao dịch cuối cùng của tháng 11 với mức tăng không cao, các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ trong tháng vừa qua vẫn duy trì được đà tăng giá liên tục trong nhiều tuần lễ.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch New York cho biết trong tuần qua, do giá cổ phiếu của các công ty dầu khí giảm mạnh, các chỉ số chứng khoán chủ lực của Mỹ như Dow Jones, Standard & Poor 500 và Nasdaq Composite chỉ lần lượt tăng 0,1%, 0,2% và 1,7%. Tuy nhiên, đến hết tuần qua, cả ba chỉ số chứng khoán lớn này đều đã duy trì được 6 tuần tăng liên tiếp. Đây là thời gian tăng giá kéo dài nhất của Standard & Poor 500 trong vòng một năm qua, kể từ tháng 11/2013. Trong cả tháng 11, Dow Jones và Standard & Poor 500 đều tăng giá tổng cộng 2,5%, lần lượt đạt mức 17.828,24 điểm và 2.067,56 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite thậm chí còn tăng tới 3,5%, đến hết tháng 11 đạt 4.791,63 điểm. Tính từ đầu năm 2014 tới nay, chỉ số Standard & Poor 500 đã tăng giá tổng cộng 12% trong khi Dow Jones tăng khoảng 8%.

Với việc giá dầu thô của Mỹ giảm mạnh do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không cắt giảm sản lượng, trong tháng qua cổ phiếu của nhiều công ty năng lượng bị mất giá, trái lại cổ phiếu của các công ty dịch vụ hàng không dân dụng tăng khá mạnh. Mùa mua sắm nhộn nhịp nhất ở Mỹ cũng hỗ trợ giá cổ phiếu của các tập đoàn bán lẻ như Wal - Mart, Target, Macys và Best Buy.

Thái Hùng
HSBC chi nửa tỷ USD giải quyết vụ chứng khoán ở Mỹ
HSBC chi nửa tỷ USD giải quyết vụ chứng khoán ở Mỹ

HSBC - ngân hàng lớn nhất châu Âu có trụ sở tại Anh - vừa đồng ý nộp 550 triệu USD cho Cơ quan Tài chính nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) để dàn xếp cáo buộc ngân hàng này bán sai quy định chứng khoán thế chấp cho hai công ty thế chấp Mỹ Fannie Mae và Freddie Mac trong giai đoạn 2005-2007.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN