Chính quyền Syria sẵn sàng 'tham vấn' để chấm dứt nội chiến

Bộ Ngoại giao Syria ngày 27/12 tuyên bố chính phủ nước này sẵn sàng tham gia cuộc gặp do Nga bảo trợ tại thủ đô Moskva nhằm tái khởi động tiến trình hòa đàm vào năm tới để chấm dứt cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này.

Phiến quân Syria nhắm bắn vào máy bay của quân Chính phủ tại Handarat, ngoại ô phía bắc thành phố Aleppo. Ảnh: AFP/ TTXVN


Truyền hình quốc gia dẫn tuyên bố trên nêu rõ: “Chính quyền Syria sẵn sàng tham gia cuộc tham vấn sơ bộ tại Moskva để đáp ứng nguyện vọng của người dân Syria tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng này”.

Bộ trên nhấn mạnh chính quyền Damascus đã và vẫn đang sẵn sàng tổ chức đối thoại với bất cứ ai tin vào sự thống nhất, chủ quyền và quyết định độc lập của Syria nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Syria trong việc đảm bảo an ninh, ổn định và chấm dứt đổ máu.

Các phương tiện truyền thông chính thức của Nga cho hay cuộc gặp kéo dài 4 ngày giữa các đại diện của chính quyền và các bên đối lập Syria dự kiến sẽ được tổ chức tại Moskva vào cuối tháng 1/2015.


TN (Theo THX/Reuters)
Chiến binh nước ngoài tiếp tục đổ tới Iraq, Syria
Chiến binh nước ngoài tiếp tục đổ tới Iraq, Syria

Những ước tính mới của các cơ quan tình báo Mỹ cho thấy con số chiến binh nước ngoài đổ vào Iraq và Syria đang trên đà gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN