Chính phủ Colombia và FARC đi đến thỏa thuận hòa bình cuối cùng

Chính phủ Colombia và nhóm du kích Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) ngày 18/1 tuyên bố sẵn sàng đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 thập niên qua tại quốc gia này.


Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (ngoài cùng, phải) trong buổi làm việc cùng đoàn đàm phán hòa bình nhằm đánh giá về tiến trình hòa bình với FARC. Ảnh: AFP-TTXVN.


Trong một tuyên bố chung, hai bên đã khẳng định sẽ tổ chức hòa đàm từ ngày 2-10/2 tới tại thủ đô La Habana của Cuba để đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng cũng như những bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân của cuộc xung đột.

Trong 2 năm qua, 2 bên đã đạt được một phần các thỏa thuận về một số vấn đề, trong đó có cải cách ruộng đất, sự tham gia chính trường của phiến quân và về quan hệ của FARC với nhóm buôn lậu ma túy, song vẫn chưa đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng.




TN
Chính phủ Colombia và FARC lùi ngày đàm phán
Chính phủ Colombia và FARC lùi ngày đàm phán

Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) cùng tuyên bố sẽ lùi thời gian bắt đầu vòng đàm phán hòa bình giữa hai bên tới ngày 2/2 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN