Chechnya thành lập lực lượng bảo vệ Nga trước Phương Tây

Ngày 28/12, Tổng thống Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov đã đề xuất thành lập một "trung đoàn đặc biệt" từ lực lượng vũ trang của Chechnya để giúp bảo vệ Nga khỏi hành động xâm lược của Phương Tây.


Tổng thống Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov (phải) và Tổng thống Nga V.Putin.


Phát biểu tại thủ phủ Grozny trước 20.000 người tình nguyện đã tham gia huấn luyện quân sự, ông Kadyrov khẳng định Chechnya kiên quyết ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh châu Âu và Mỹ phát động "cuộc chiến tranh kinh tế" nhằm vào Nga. Ông nêu rõ: "Suốt 15 năm qua, ông Vladimir Putin đã giúp đỡ nhân dân chúng ta! Giờ đây chúng ta đề nghị nhà lãnh đạo Nga coi chúng ta như một trung đoàn quân tình nguyện đặc biệt, sẵn sàng bảo vệ Nga, sự ổn định và biên giới của nước này. Chúng ta là lực lượng bộ binh của Vladimir Putin và tất cả mọi người nên biết điều đó".


Tuyên bố trên được đưa ra chỉ 1 tháng sau khi ông Kadyrov đề nghị các tân binh của Chechnya thực hiện nghĩa vụ quân sự ở căn cứ hải quân Sevastopol của Nga, đặt trên bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ Ukraine hồi tháng 3. Tuy nhiên, cam kết nói trên của Tổng thống Chechnya dường như mang tính tượng trưng nhiều hơn là năng lực quân sự sẵn sàng triển khai mà Nga có thể tận dụng.



TN (theo AFP)

Nga vẫn ưu tiên duy trì quan hệ với EU
Nga vẫn ưu tiên duy trì quan hệ với EU

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) vẫn được ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga bất chấp "sự phức tạp của tình hình hiện nay".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN