Cải thiện quan hệ Mỹ - Mianma

Ngày 17/10, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns đã tới thủ đô Nây Pi Đô trong chuyến thăm chính thức Mianma, tiếp tục chuyến công du của ông tới 5 nước châu Á.


Sau khi Ngoại trưởng Hillary Clinton thăm Mianma hồi tháng 12/2011 - chuyến thăm đầu tiên trong 57 năm của một ngoại trưởng Mỹ tới quốc gia Đông Nam Á này, chuyến công du của Thứ trưởng Burns là chuyến thăm chính thức cấp cao nhất của giới chức Mỹ tới Mianma.


Trước những cải cách chính trị mới đây tại Mianma, chính phủ Mỹ đã nới lỏng trừng phạt kinh tế đối với nước này hướng tới bình thường hóa quan hệ thương mại giữa hai nước, theo đó cho phép các doanh nghiệp Mỹ đầu tư và xuất khẩu các dịch vụ tài chính vào Mianma, cũng như giảm bớt những hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ quốc gia Đông Nam Á này.


Trước khi tới Mianma, ông William Burns đã thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, và chặng dừng chân tiếp theo sẽ là Ấn Độ.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN