Các nước Hồi giáo đòi có luật quốc tế cấm báng bổ thần thánh

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã đề xuất xây dựng đạo luật quốc tế cấm báng bổ thần thánh.

Biểu tình phản đối bộ phim xúc phạm đạo Hồi lan sang Đông Nam Á.


Tổng Thư ký OIC Ihsanoglu Ekmelledin cho rằng "cộng đồng thế giới cần thôi núp dưới chiêu bài tự do ngôn luận". Ông nhắc lại rằng OIC đã tìm cách thông qua một đạo luật như vậy trong hơn 10 năm qua.

Theo ông, "việc lợi dụng một cách có hệ thống quyền tự do ngôn luận không theo đúng ý nghĩa và chức năng đang đe dọa sự ổn định và an ninh toàn cầu”.

Về phần mình, Hội đồng Giáo hội Thế giới, tổ chức có trụ sở tại Giơnevơ và tập hợp đại diện các nhánh khác nhau của Cơ đốc giáo, đã lên tiếng phản đối đạo luật tiềm tàng như vậy. Theo tổ chức này, một đạo luật tương tự ở cấp quốc tế sẽ chỉ phục vụ lợi ích của đạo Hồi và sẽ làm gia tăng tình trạng thiếu khoan dung tôn giáo.

Được thành lập năm 1969, OIC hiện quy tụ 57 quốc gia với tổng dân số khoảng 500 triệu người.


TTXVN/Tin tức
Biểu tình phản đối bộ phim xúc phạm đạo Hồi lan sang Đông Nam Á
Biểu tình phản đối bộ phim xúc phạm đạo Hồi lan sang Đông Nam Á

Ngày 17/9, làn sóng biểu tình phản đối bộ phim được cho là có nội dung phỉ báng Nhà Tiên tri Mohammed đã lan sang một số nước Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN