Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất, hướng tới mục tiêu một lần nữa giành vị trí số 1 ở đấu trường SEA Games.
Quyết đấu với Myanmar
Từng 4 lần vô địch SEA Games, 2 lần đăng quang ở giải vô địch Đông Nam Á và gần đây nhất là giành huy chương Đồng AFF Cup 2013 (mà như chức vô địch!), bóng đá nữ Việt Nam tới Myanmar lần này với tâm thế là một ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương Vàng. Bất kể màu huy chương nào khác có lẽ cũng đều được xem là một thất bại của thầy trò Trần Vân Phát.
Các nữ tuyển thủ Việt Nam sẽ tranh ngôi đầu bảng A với chủ nhà Myanmar? Quang Nhựt - TTXVN |
Theo kết quả bốc thăm chia bảng SEA Games 27, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A, cùng với chủ nhà Myanmar, Philippines và Indonesia. Giới chuyên môn đánh giá, nếu mọi chuyện suôn sẻ, Việt Nam có thể sẽ tái đấu với Myanmar trong trận chung kết, do ngay từ đầu đã tránh được đối thủ lớn này ở vòng bán kết.
Ở bảng B, Thái Lan chắc chắn sẽ giành vị trí số 1, trước những đối thủ thua kém về trình độ là Lào, Malaysia và Đông Timor. Vậy nên, cả Việt Nam và Myanmar sẽ phải nỗ lực giành ngôi nhất bảng A, nhằm tránh một cuộc đối đầu đầy rủi ro với đội Thái ở bán kết. Điều này tất yếu sẽ khiến cho các trận đấu tại bảng A trở nên hấp dẫn: Việt Nam và Myanmar sẽ tìm cách ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Indonesia và Philippines, đồng thời phải quyết đấu trong cuộc chạm trán trực tiếp ngày 15/12, để xác định vị trí nhất bảng.
Từ nay tới khi khởi tranh SEA Games 27, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có 5 trận cọ xát: 2 trận với đội U14 nam Hà Nội và 3 trận trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 18/11 - 2/12. |
Đánh giá về cơ hội của các học trò tại vòng bảng, HLV Trần Vân Phát thận trọng: “Chiến thắng của Việt Nam trước Myanmar tại AFF Cup 2013 không thể khẳng định chúng ta hơn đối thủ. Thực tế những năm gần đây, bóng đá nữ Myanmar đã có nhiều tiến bộ và được đầu tư mạnh, như thuê HLV người Nhật Bản, chú trọng thể lực và thi đấu cọ xát. Vì vậy, Myanmar là một đối thủ hết sức đáng gờm. Việc họ thua Việt Nam trong trận tranh hạng 3 ở AFF Cup 2013 một phần có thể là do áp lực tâm lý. Ngược lại, việc giành chiến thắng có thể là con dao hai lưỡi, khiến các cầu thủ Việt Nam có thể chủ quan ở lần tái đấu sắp tới”.
Theo thông tin mới nhất, tương tự như Philippines ở môn bóng đá nam, Liên đoàn Bóng đá Indonesia cho biết sẽ không cử đội tuyển bóng đá nữ tham dự SEA Games 27, với lý do thiếu kinh phí. Hiện tại, Ban tổ chức SEA Games 27 vẫn chưa có phản ứng nào trước quyết định này của Indonesia. Nhưng nếu thông tin này được xác nhận, bảng đấu của Việt Nam sẽ càng nhẹ nhàng, bởi thầy trò Trần Vân Phát khi đó sẽ chỉ phải đá 2 trận, gặp Philippines và Myanmar. Các cầu thủ sẽ có thời gian để tích lũy thể lực cho vòng bán kết và xa hơn là trận tranh HCV.
Hoàn thiện đội hình
Vào thời điểm này, các nữ tuyển thủ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho SEA Games 27. Giải chỉ còn một tháng nữa là khởi tranh, nên Ban huấn luyện phải tính toán thật kỹ kế hoạch tập luyện và thi đấu giao hữu, để vừa đảm bảo điểm rơi phong độ vào đúng SEA Games 27, vừa tránh chấn thương cho các cầu thủ trụ cột.
Ngày 10/11 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã đá giao hữu với đội nữ Tuyển than Cửa Ông tại Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh). Do thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo và thời tiết bị ảnh hưởng bởi cơn bão Haiyan, nên HLV Trần Vân Phát đã không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Mặc dù vậy, đội vẫn quá mạnh so với đối thủ và giành chiến thắng dễ dàng 5 - 1.
Theo thông tin từ BHL, sau khi trở về Hà Nội, các nữ tuyển thủ sẽ tiếp tục hoàn thiện một bước nữa về kỹ - chiến thuật và thể lực. Đội sẽ tập với cường độ 2 buổi/ngày và sẽ có 2 trận đấu tập với đội U14 nam Hà Nội vào các ngày 14 và 16/11, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).
Liên quan đến kế hoạch tập huấn tại Trung Quốc của đội, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết: “Đội dự kiến sẽ sang thành phố Nam Kinh vào ngày 18/11. Tại đó, đội sẽ có thêm 3 trận đấu tập nữa, để hoàn tất quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27. Việc có cơ hội cọ xát với các đối thủ nữ Trung Quốc có trình độ tương đương sẽ giúp BHL có cái nhìn chính xác hơn về phong độ của các tuyển thủ, khác với việc chỉ đấu tập với các đội trẻ nam như thói quen”.
Theo kế hoạch, đội sẽ trở về Việt Nam vào ngày 2/12 và có thể sẽ cùng cánh quân đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam lên đường sang Myanmar vào ngày 4/12. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể sẽ được lùi lại vài ngày, bởi nếu Indonesia được xác nhận bỏ cuộc, các nữ tuyển thủ Việt Nam sẽ chỉ đá trận đầu tiên vòng bảng vào ngày 13/12, gặp Philippines.
Bảo An