Biểu tình bạo lực phản đối tạp chí Charlie Hebdo

Ngày 16/1, cảnh sát Pakistan đã bắn cảnh cáo và dùng vòi rồng để giải tán những người biểu tình phản đối tạp chí châm biếm “Charlie Hebdo” bên ngoài Lãnh sự quán Pháp tại thành phố cảng Karachi.

Người biểu tình Pakistan phản đối kịch liệt tạp chí Charlie Hebdo. Ảnh: BBC.


Khoảng 200 người biểu tình đã ném đá về phía cảnh sát và nổ súng sau khi lực lượng an ninh sử dụng vòi rồng và đạn hơi cay để trấn áp. Nguồn tin y tế tại Karachi cho hay một phóng viên ảnh của AFP đã bị bắn thương trong vụ xung đột khi đang tác nghiệp.

Tuy nhiên, phóng viên này đã qua cơn nguy kịch sau khi được phẫu thuật ở bệnh viện.

Những người biểu tình trên thuộc nhánh sinh viên của đảng tôn giáo Jamaat-e-Islami, lực lượng đang tổ chức các cuộc tuần hành trên toàn quốc để phản đối bức tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed của “Charlie Hebdo”.


TN
(Theo AFP, Reuters)
Báo Nam Phi xin lỗi vì đăng lại biếm họa của Charlie Hebdo
Báo Nam Phi xin lỗi vì đăng lại biếm họa của Charlie Hebdo

Nhật báo "The Citizen" của Nam Phi đã đăng trên trang nhất lời xin lỗi về việc đăng lại bức biếm họa có hình ảnh nhà tiên tri Mohammed mới nhất của tuần báo Charlie Hebdo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN