Bên lề quốc hội

Đại biểu Đinh Xuân Thảo (Hà Nội): Quan trọng là khâu thực thi


Phòng chống tham nhũng là vấn đề Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị quan tâm. Hệ thống pháp luật về phòng chống tham nhũng theo tôi khá đầy đủ. Vấn đề là khâu tổ chức thực thi như thế nào và bắt đầu từ đâu? Công việc này đã triển khai và đã làm được một số vụ việc cụ thể. Đây là vấn đề không đơn giản xử lý ngay được, do đó chúng ta cần phải kiên trì, liên tục và làm thường xuyên. Kết quả cụ thể về phòng chống tham nhũng của cơ quan chức năng cũng đã làm nhiều. Tuy nhiên có thể thấy với những vụ tham nhũng nhỏ và vừa thì ít người quan tâm và khâu tuyên truyền chưa nhiều nên người dân vẫn chưa thấy được tác dụng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.


Công tác phòng chống tham nhũng cũng phụ thuộc vào điều kiện, tập quán mỗi nước. Những nước không thanh toán bằng tiền mặt, việc xử lý phát hiện dễ hơn. Trong khi đó Việt Nam đến khoảng 80% thanh toán bằng tiền mặt nên khó khăn trong phát hiện hành vi tham nhũng.


Bên cạnh đó, vấn đề kê khai tài sản cá nhân cũng là giải pháp tốt. Nếu làm nghiêm cũng sẽ góp phần đấu tranh chống tham nhũng.

 

Đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh): Xử lý chưa đủ tính răn đe


Vấn đề phòng chống tham nhũng luôn phức tạp và được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo. Công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện tham nhũng thời gian qua ít. Trong báo cáo đánh giá, đa số vụ việc tham nhũng là từ dư luận, báo chí. Vấn đề tự thanh tra, kiểm tra thường xuyên để ngăn chặn việc tham nhũng còn rất ít. Khi phát hiện thì xử lý nội bộ, xử lý “nhẹ nhàng” nên tính răn đe chưa đủ.


Mới đây Ban Nội chính Trung ương đã được thành lập nhưng cần phải giao đủ quyền và không có sự can thiệp từ bên ngoài thì công tác đấu tranh chống tham nhũng mới hiệu quả.Xuân Minh

 

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình): Công nhân khó đạt thành tích cao


Về việc bình xét chiến sĩ thi đua cấp cơ sở yêu cầu phải có sáng kiến kinh nghiệm, theo tôi ở chừng mực nào đó cũng đúng nhưng đối với những người lao động đơn giản thì chưa hẳn đã sát thực. Ví dụ, đối với công nhân cạo mủ cao su, họ chỉ nghĩ đơn giản làm sao lao động năng suất, đạt hiệu quả cao đã là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cuối năm bình xét đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Nhưng khi bình xét những công nhân này lại gặp những rào cản, đó là phải viết một bản thành tích có sáng kiến kinh nghiệm, hơn nữa họ phải đạt ba năm liên tục là chiến sĩ thi đua cơ sở, phải có sáng kiến mới được xem xét là chiến sĩ thi đua cấp trên cơ sở. Đó là việc làm rất khó khả thi đối với họ.


Viết Tôn (ghi)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN