Bế tắc chính trị ở Italia thêm trầm trọng

Ngày 27/2, Đảng Dân chủ (DP) và đảng Phong trào 5 sao (M5S) ở Italia đã tranh cãi gay gắt, đẩy lùi thời gian bắt đầu đàm phán thành lập chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử được cả châu Âu theo dõi sát vừa qua.

Trên trang blog của mình, danh hài Beppe Grillo cho biết đảng về thứ ba M5S của ông sẽ không tín nhiệm đảng DP trung tả (về nhất) vì đảng này đã đưa ra những đề xuất không thích hợp. Ông Grillo gợi ý DP liên danh với Liên minh trung hữu về nhì của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi để thành lập chính phủ lâm thời trước khi kêu gọi cuộc tổng tuyển cử mới.

Thủ tướng Italia mãn nhiệm Mario Monti bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Milan ngày 24/2/2013. Ảnh: AFP -TTXVN.


Nhận xét này được xem là "gáo nước lạnh" trút xuống đề xuất trước đó của DP muốn phối hợp với M5S thực hiện những biện pháp cốt lõi như giảm chi tiêu của chính phủ và giúp những người nghèo nhất vượt qua thời kỳ suy thoái hiện nay.

Tuy nhiên, người đứng đầu DP Pier Luighi Bersani đã "phản pháo" khi nói rằng nếu ông Grillo muốn đưa ra bất kỳ nhận xét nào,... thì nên làm việc này trước Quốc hội.

Trong khi đó, ông Berlusconi cho rằng việc chờ đến khi công bố kết quả bầu cử chính thức và Quốc hội khóa mới nhóm họp để bắt đầu đàm phán về thành lập chính phủ mới là quá muộn, đồng thời cảnh báo nếu các bên không phát tín hiệu ổn định trước khi đàm phán thì Italia sẽ phải "trả giá đắt".

Dự kiến sau khi kết quả bầu cử được công bố chính thức, Quốc hội khóa mới sẽ họp ngày 15/3 theo đề xuất của Tổng thống Giorgio Napolitano.

Các nước châu Âu theo dõi cuộc tổng tuyển cử ở Italia trong mối lo ngại kết quả bầu cử có thể làm chậm tiến trình cải cách ở nước này, vì thế đe dọa tương lai của đồng tiền chung châu Âu.

Theo kết quả kiếm phiếu sơ bộ được công bố trên trang điện tử của Bộ Nội vụ Italia, liên minh trung hữu giành được 116 ghế tại Thượng viện 315 ghế, tiếp đó là liên minh trung tả 113 ghế, đảng Phong trào 5 sao được 54 ghế và liên minh trung dung của Thủ tướng tạm quyền Mario Monti 18 ghế. Mức đa số tối thiểu để kiểm soát Thượng viện là 158 ghế.

Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody's đã cảnh báo sẽ hạ mức xếp hạng của Italia do kết quả bầu cử làm tăng nguy cơ tê liệt chính trị và kéo dài tình trạng bất ổn chính trị ở nước này. Theo Moody's, kết quả bầu cử không chỉ tác động đến Italia mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến các nền kinh tế khó khăn khác trong Khu vực đồng euro.


TTXVN/ Tin tức


Cánh tả Italia tìm lối thoát khủng hoảng chính trị
Cánh tả Italia tìm lối thoát khủng hoảng chính trị

Lãnh đạo cánh tả của Italia, ông Pier Luigi Bersani, hôm 26/2 thừa nhận rằng ông "dẫn đầu song không giành chiến thắng" trong cuộc tổng tuyển cử. Ông cũng kêu gọi các đảng phái khác giúp ông tiến hành cải cách trong bối cảnh thế bế tắc chính trị làm chao đảo các thị trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN