Bắt thuyền trưởng tàu Đài Loan đâm tàu cá Nhật

Đài NHK đưa tin, ngày 26/2, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã bắt giữ thuyền trưởng tàu hàng của Đài Loan (Trung Quốc) do liên quan tới vụ việc hai tàu cá bị lật ở vùng biển thuộc Vịnh Osaka, khiến một người thiệt mạng và một người khác mất tích.

Một tàu cá Nhật Bản. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Theo nguồn tin trên, thuyền trưởng Đài Loan (64 tuổi) đã bị lực lượng thuộc Sở chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển Quân khu 5 ở thành phố Kobe bắt giữ sau vụ đâm tàu hôm 25/2. Đối tượng này bị bắt do bị tình nghi không chú ý giám sát tàu hàng bằng rađa và giảm tốc độ của tàu khi đi vào khu vực vịnh Osaka.

Vụ việc xảy ra khi tàu chở hàng trọng tải 13.000 tấn va chạm và làm lật hai tàu cá thuộc hợp tác xã khai thác hải sản tỉnh Osaka. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cứu được ba trong số bốn thuyền viên bị rơi xuống nước. Tuy nhiên, một người trong số này đã tử vong ngay sau đó.


TTXVN/Tin tức
Tàu cá Nhật va chạm với tàu Đài Loan
Tàu cá Nhật va chạm với tàu Đài Loan

Sáng 25/2, hai tàu cá của Nhật Bản đã bị lật sau khi va chạm với một tàu hàng từ Đài Loan (Trung Quốc), khiến một ngư dân thiệt mạng và một người mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN