Báo Nga ca ngợi bản anh hùng ca Việt Nam

Báo "Văn hóa" (Nga) cuối tuần, số ra ngày 30 - 31/3, đã đăng bài của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch tổ chức xã hội liên khu vực các cựu chuyên gia Liên Xô cũ và Nga từng công tác tại Việt Nam trong thời gian chiến tranh, ông Nikolai Kolesnik và nhà báo Mikhail Ilinsky, từng làm phóng viên báo "Tin tức" của Liên Xô ở Việt Nam, đề cập sự kiện 40 năm lính Mỹ rút khỏi Việt Nam (29/3/1973) để khẳng định bản anh hùng ca Việt Nam.


Bài báo nêu rõ cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam là một trong những sự kiện lớn nhất và là bản anh hùng ca lớn nhất của cuối thế kỷ XX. Cả thế giới, trong đó có Liên Xô cũ, đã đứng về phía đất nước và nhân dân Việt Nam anh hùng.


Hai tác giả Kolesnik và Ilinsky đã có mặt tại Việt Nam với tư cách chuyên gia và nhà báo mặt trận ngay từ những ngày đầu đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh và ném bom miền Bắc nước ta. Trong bài viết, họ miêu tả sự tàn ác và sự khốc liệt của chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra, đặc biệt bom đạn cùng với hơn 72 triệu lít chất độc da cam/điôxin mà máy bay Mỹ thả xuống đất nước Việt Nam.


Bài báo kết luận Việt Nam một lần nữa đã chứng minh chân lý rằng không kẻ thù nào có thể chiến thắng một dân tộc đấu tranh vì tự do và độc lập của Tổ quốc mình.


Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN