Anh chỉ góp 1,3 tỷ USD cho ngân sách EU

Ngày 7/11, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne tuyên bố nước này sẽ chỉ trả cho Liên minh châu Âu (EU) 850 triệu Bảng Anh (1,3 tỷ USD) - một nửa khoản tiền mà EU bắt Anh phải đóng góp bổ sung cho ngân sách liên minh.

Sau cuộc gặp những người đồng cấp EU, ông Osborne nói: "Chúng tôi sẽ trả thành 2 phần vào nửa đầu năm sau".

Trong khi đó, các bộ trưởng tài chính EU cùng ngày đã nhất trí kéo dài thời hạn chót tới tháng 9/2015 để Anh đóng góp khoản tiền 2,6 tỷ USD. Động thái này được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh David Cameron từ chối đóng góp vào ngân sách bổ sung của EU trước ngày 1/12 tới.

TN

Hiệp ước Schengen - lỗ hổng an ninh châu Âu
Hiệp ước Schengen - lỗ hổng an ninh châu Âu

Hiệp ước Schengen - cho phép công dân của 26 quốc gia châu Âu đi lại tự do qua biên giới các nước này mà hầu như không bị kiểm tra bất cứ giấy tờ gì - đang trở thành một "lỗ hổng an ninh" đáng lo ngại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN