4 tàu Trung Quốc xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết sáng 24/8, 4 tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku (mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông, lần đầu tiên kể từ hôm 12/8.


Nhật Bản cáo buộc các tàu Trung Quốc từng nhiều lần xâm nhập vào vùng lãnh hải của nước này. Ảnh: Kyodo/ TTXVN.


Các tàu trên, được xác định là Haijing 2102, 2113, 2146 và 2305, đã rời khỏi vùng biển này khoảng 2 giờ sau đó.

Theo nguồn tin trên, các tàu tuần tra của Nhật Bản đã cảnh báo 4 tàu Trung Quốc phải rời khỏi khu vực trong khi một tàu của Bắc Kinh đã phát thông điệp đáp lại rằng vùng biển này thuộc Trung Quốc.


TN (Theo Kyodo)
Tàu Trung Quốc đi lại quanh Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Trung Quốc đi lại quanh Senkaku/Điếu Ngư

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết 3 tàu Hải cảnh của Trung Quốc vẫn tiếp tục đi lại trong vùng tiếp giáp lãnh hải gần quần đảo Senkaku (phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), tỉnh Okinawa, miền nam Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN