35 người chết vì giẫm đạp đón Năm mới tại Thượng Hải

Truyền thông nhà nước Trung Quốc sáng sớm 1/1 cho biết ít nhất 35 người đã thiệt mạng, hàng chục người đã bị thương trong một vụ giẫm đạp tại đám đông đón mừng Năm mới ở thành phố Thượng Hải.

Xe cứu thương mắc kẹt giữa biển người.


Lực lượng cảnh sát đã tham gia hỗ trợ.


Kênh truyền hình nhà nước CCTV Ameria dẫn nguồn từ Sina News cho biết hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ giẫm đạp tại quảng trường Chen Yi, khu vực Bến Thượng Hải.

Có nhiều nạn nhân là sinh viên trong số khoảng 42 người bị thương. Trong khi đó theo hãng thông tấn Tân Hoa, vụ giẫm đạp đã diễn ra vào lúc 23 giờ 35 phút (giờ địa phương) ngày 31/12, ngay trước lễ đón mừng Năm mới khiến nhiều người bị thương nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi đám đông.


Thân nhân của các nạn nhân lo lắng tại bệnh viện. Ảnh: Reuters


Trước đó, theo Nhật báo Thượng Hải, nhà chức trách thành phố đã hủy màn trình diễn laser 3D ở lễ đón mừng Năm mới tại Bến Thượng Hải do lo ngại không kiểm soát được an ninh trật tự. Năm ngoái lễ đón Năm mới tại khu vực này thu hút đến 300.000 người.


TTXVN/Tin tức
Giẫm đạp tại Trung Quốc do dân tranh nhặt tiền giả?
Giẫm đạp tại Trung Quốc do dân tranh nhặt tiền giả?

Vụ giẫm đạp xảy ra trong buổi lễ chào mừng năm mới tại Thượng Hải khiến 35 người thiệt mạng có thể bắt nguồn từ việc người dân xô đẩy nhau để nhặt tiền giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN