115 người chết do giẫm đạp tại Ấn Độ

Một thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra trên cây cầu bên ngoài đền thờ Hindu ở bang Madhya Pradesh ngày 13/10, làm ít nhất 115 người thiệt mạng, trong đó có 30 trẻ em và 110 người bị thương.

Hiện trường vụ giẫm đạp kinh hoàng. Ảnh: AFP/TTXVN


Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ tin đồn nói rằng cây cầu sắp sập vì bị một xe trọng tải lớn đâm vào. Mọi người hoảng loạn giẫm đạp lên nhau. Một số người khác do quá hoảng sợ đã liều mình lao xuống sông.


Thảm kịch xảy ra khi có khoảng 20.000 người đang đi trên cầu bắc qua sông Sindh ở quận Datia, cách thủ phủ Bhopal của Madhya Pradesh 350 km về phía bắc.


Tại Ấn Độ đã xảy ra nhiều vụ giẫm đạp chết người trong các lễ hội tôn giáo. Hồi tháng 2 năm nay, 36 người đã thiệt mạng khi những người hành hương xô đẩy nhau quay trở về nhà từ lễ hội Kumbh Mela bên bờ sông Hằng. Tháng 1/2011, 102 người theo đạo Hindu cũng đã chết trong trong vụ giẫm đạp ở bang Kerala.

 

CT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN